| Bà Merkel vẫn là "người phụ nữ quyền lực nhất thế giới" |
 Tạp chí Forbes (Mỹ) hôm 22-5 đă công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2013 với vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh). Đây là năm thứ tư liên tiếp trong 7 lần bà Merkel được xếp ở vị trí số một trong danh sách b́nh chọn thường niên của Forbes. |
| Xem tiếp » |
|
| Mỹ và đồng minh tăng cường gây sức ép chống Syrie |
Sau cuộc họp của nhóm "Những người bạn của Syrie" gồm 11 quốc gia A-rập, châu Âu và Mỹ ngày 22 và 23-5 tại Jordanie, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington và các đồng minh sẽ tăng cường hỗ trợ cho phe đối lập Syrie và sẽ xem xét mọi phương án, kể cả biện pháp quân sự nếu chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad thất bại trong việc đạt thỏa thuận chuyển giao quyền lực với phe nổi dậy. Theo thông cáo báo chí của hội nghị, ngoại trưởng các nước này kêu gọi Tổng thống al-Assad phải từ bỏ quyền lực, đồng thời cho rằng cần thiết phải đặt ra một khung thời gian nhất định để chính phủ chuyển tiếp có thể kiểm soát được quyền lực, các lực lượng quân đội, cảnh sát và bộ máy an ninh t́nh báo. |
| Xem tiếp » |
|
| Các ngân hàng châu Âu ngừng giao dịch với Triều Tiên |
 Hôm 23-5, các tổ chức cứu trợ phương Tây cho biết việc không thể chuyển tiền đến CHDCND Triều Tiên khi một số ngân hàng của họ ở châu Âu quyết định ngừng giao dịch theo sau lệnh cấm vận của Mỹ đối với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên (FTB) đang khiến hoạt động nhân đạo ở quốc gia này ngày càng khó khăn hơn. |
| Xem tiếp » |
|
| Iran chỉ công nhận
8 ứng cử viên tổng thống |
 Theo một tuyên bố của Bộ Nội vụ Iran hôm 21-5, Hội đồng Bảo vệ Cách mạng, cơ quan giám sát bầu cử tối cao của nước này, đă phê chuẩn 8 ứng cử viên trong tổng số 700 người nộp hồ sơ đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 14-6 tới. |
| Xem tiếp » |
|
| Đấu pháo giữa Syrie và Israel ở Cao nguyên Golan |
 Hôm 21-5, quân đội Syrie thừa nhận vừa phá hủy một xe tuần tra của Israel mà họ cho là đă xâm phạm lănh thổ của chính quyền Damas từ Cao nguyên Golan- vùng đất vốn do Tel Aviv chiếm đóng. |
| Xem tiếp » |
|
| Anh yêu cầu EU liệt Hezbollah vào danh sách “các tổ chức khủng bố” |
Hôm 21-5, Anh đă lên tiếng đề nghị Liên minh châu Âu (EU) liệt lực lượng Hồi giáo có vũ trang Hezbollah vào danh sách “các tổ chức khủng bố” với lý do là “nhằm hạn chế hoạt động cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công sắp tới của nhóm Hezbollah ở châu Âu”. |
| Xem tiếp » |
|
| Vi-rút giống SARS lan tới châu Phi |
Theo hăng tin Pháp AFP, một người đàn ông Tunisie 66 tuổi, vốn mắc bệnh tiểu đường, đă than phiền v́ các vấn đề hô hấp của ḿnh kể từ khi ông từ Arabie Séoudite trở về, và ông đă qua đời hôm 20-5 tại một bệnh viện thuộc thành phố biển Monastir. Đây được xem là ca tử vong đầu tiên do vi-rút novel corona (NCoV) ở châu Phi. Bộ Y tế Tunisie cho biết hai người con của người đàn ông nói trên cũng bị nhiễm vi-rút nhưng đă kịp thời được chữa trị. |
| Xem tiếp » |
|
| Mỹ tiến tới dỡ bỏ cấm vận Myanmar |
Hăng tin Pháp AFP ngày 22-5 cho biết sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống U Thein Sein tới Mỹ, nhiều khả năng Mỹ sẽ chấm dứt hoàn toàn cấm vận chống Myanmar – dấu hiệu cho thấy hai nước sẽ tiến tới b́nh thường hóa quan hệ. |
| Xem tiếp » |
|
| Mỹ: Lốc xoáy tàn phá ngoại ô Oklahoma |
 Amy Elliott, giám đốc cơ quan kiểm soát y tế Oklahoma ngày 21-5 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong cơn lốc có sức mạnh khủng khiếp quét qua vùng ngoại ô thành phố này hôm 20-5 là 24 người, chứ không phải con số gây sốc 51 hay thậm chí 91 người như thông tin ban đầu. |
| Xem tiếp » |
|
| Iraq thay đổi chiến lược an ninh |
 Trước làn sóng bạo lực đang bùng phát dữ dội tại Iraq, Thủ tướng Nuri al-Maliki hôm 20-5 đă công bố kế hoạch thay đổi chiến lược an ninh quốc gia, như cho phép người Hồi giáo ḍng Sunni giữ các vị trí cao trong chính phủ, cân bằng các mối quan hệ chặt chẽ với Iran và khẳng định vị thế của Iraq trong Liên đoàn A-rập và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi cũng có những thay đổi vị trí lănh đạo của các cơ quan an ninh. Tôi đảm bảo với người dân Iraq rằng phiến quân sẽ không thể khiến chúng ta rơi vào cuộc xung đột sắc tộc, vốn lấy đi hàng chục ngàn sinh mạng tại Iraq trong những năm qua" – ông al-Maliki nói thêm. |
| Xem tiếp » |
|
|
|